Nông dân thiệt hại tiền tỷ vì cây keo chết hàng loạt

Thứ hai, 29/07/2019 13:34

Khô hạn vẫn đang diễn ra gay gắt trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Không chỉ gây thiệt hại cho lúa, hoa màu mà lần đầu tiên trong lịch sử, khô hạn đã đẩy nông dân trồng keo ở Quảng Ngãi rơi vào tình cảnh điêu đứng khi hàng trăm hec-ta rừng keo đã bị chết hàng loạt, thiệt hại tiền tỷ. Nhiều người trồng keo đã khóc ngay trên rẫy keo của mình.

Rừng keo hơn 7 sào của gia đinh ông Phan Ngôn gần như đã bị chết trắng.

Vào những ngày cuối tháng 7 này, cả rừng keo với diện tích hơn 7 sào của gia đinh ông Phan Ngôn ở thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú, H. Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gần như đã bị chết trắng. Ông cùng rất nhiều hộ dân địa phương đã không còn hy vọng có được nguồn thu nhập từ trồng keo. Ông đau sót vì không có cách gì để cứu lấy rừng keo khi khô hạn năm nay quá khốc liệt. "Keo giờ bị chết trắng hết thôi. Keo trồng hơn 2 năm rồi đây mà giờ chết trắng, trắng tay, không còn cây nào hết. Nắng hơn 6 tháng rồi không mưa tội quá đi, kinh tế của dân thiệt hại nhiều quá, giờ không biết nói sao", trong tâm trạng buồn chán, ông Ngôn chia sẻ.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hàng trăm hec-ta rừng keo đang trong tình cảnh bị chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề cho người trồng rừng. Tại H. Đức Phổ, trong tổng số 12.000 hec-ta rừng sản xuất thì hiện đã có tới 300 hec-ta rừng, chủ yếu là cây keo bị chết. Ông Nguyễn Tấn Lái- Trưởng phòng NN & PTNT H. Đức Phổ cho biết: "Keo chết nhiều nhất là ở xã Phổ Khánh, Phổ Cường và Phổ Thạnh và khả năng sắp tới cũng còn vì tháng 7 rồi mà vẫn còn nắng nên rất là khó khăn. Hiện nay nhiều cánh rừng keo bị khô như vừa qua cảnh cháy rừng, nhưng thực tế là không có cháy mà bị khô do nắng hạn".

Cứ 1 hec-ta keo khi thu hoạch, người nông dân có thể thu về nguồn thu nhập từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Nhưng năm nay, nắng hạn đã đẩy nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay. Xót của, những người như bà Lan bật khóc khi nhìn cánh rừng của gia đình đang bị chết khô."Do ông trời gây ra vầy thôi. Gia đình tôi cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ để giúp cho gia đình chứ bây giờ là khổ lắm", bà Phạm Thị Lan, xã Bình Phú, H. Bình Sơn nói.

Lần đầu tiên trong lịch sử nắng hạn gây chết  keo làm thiệt hại bạc tỷ đối với nông dân trồng keo của Quảng Ngãi. Bởi, với 10 hec-ta keo nếu không bị chết do nắng hạn thì người trồng keo đã có thể thu về khoản tiền 1 tỷ đồng. Nhưng giờ, những rẫy keo này chỉ có thể mang về làm củi trong sự nuối tiếc của người trồng keo.

Trung Thành